Cơ hội "tìm vàng" để phát triển ngành chăm sóc người cao tuổi ở Việt Nam

2022-03-17 18:25:02 0 Bình luận
Khi tỷ lệ già hoá dân số ở Việt Nam có xu hướng tăng, chuyên gia nhận định, nếu tận dụng tốt thì đây là một cơ hội để phát triển  các ngành nghề phục vụ, chăm sóc người cao tuổi.

Từ năm 2011, Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa với tỷ lệ người cao tuổi (từ 65 tuổi trở lên) chiếm 7% tổng dân số. Dự kiến 30 năm nữa,  tỷ lệ người cao tuổi lên đến hơn 20%, tuy nhiên hiện nay hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi chưa đáp ứng được với yêu cầu ngày càng tăng của người cao tuổi.  Việt Nam hiện có 7,4 triệu người trên 65 tuổi, chiếm 7,7% tổng dân số; dự báo đến năm 2050 sẽ tăng lên 22,3 triệu (tỷ lệ 20,4% dân số).

Trong đó, người cao tuổi nữ ở Việt Nam nhiều hơn nam  và tỷ lệ người già góa bụa và tình trạng người già sống một mình đang có xu hướng tăng lên. Hơn 72% người cao tuổi sống cùng với con cháu, trong khi quy mô gia đình Việt Nam đang có xu hướng chuyển dần từ gia đình truyền thống (tam đại đồng đường) sang gia đình hạt nhân (vợ chồng và con cái). Nhiều người già phải sống một mình là điều rất bất lợi đối với họ bởi gia đình luôn là chỗ dựa cơ bản cho mỗi thành viên khi về già.

Tuổi thọ trung bình cao so với các nước có cùng trình độ phát triển là (73 tuổi) nhưng số năm sống khỏe mạnh chỉ khoảng 64 tuổi. 96% người mang gánh nặng bệnh tật kép, chủ yếu là bệnh mạn tính. Trung bình một người cao tuổi Việt Nam mắc 3 bệnh.

Trong thời đại công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Việt Nam cũng chuyển dần mô hình kinh tế nông nghiệp sang công nghiệp. Gia đình cần biến đổi để thích ứng với xã hội công nghiệp, kinh tế thị trường, đô thị hóa, di cư ngày càng mạnh mẽ. Sự chuyển đổi nhân khẩu học do "già hóa" dân số đang và sẽ tạo ra những tác động rất lớn đến mọi hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội như sự tăng trưởng kinh tế; lao động việc làm; chăm sóc y tế; an sinh xã hội; thiết kế hạ tầng. Theo đó, "già hóa" dân số vừa là thách thức nhưng cũng đem lại những cơ hội không nhỏ.

Nhờ kinh tế - xã hội và hệ thống y tế phát triển, nên tuổi thọ của người Việt Nam đã tăng cao, đứng thứ hai trong khu vực và đứng thứ 56 trên thế giới. Tuy nhiên, tình trạng chưa giàu đã già và gánh nặng bệnh tật của người cao tuổi Việt cũng lớn, thời gian đau ốm trong cả cuộc đời khoảng 15,3 năm. Trong khi đó, như chúng ta đều thấy hệ thống chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi chưa đáp ứng được với yêu cầu ngày càng tăng.

Già hóa dân số nếu được chuẩn bị tốt thì không phải là một thách thức mà còn trở thành cơ hội cho các ngành nghề phục vụ, chăm sóc người cao tuổi. Đây là giai đoạn không thể phù hợp hơn để các cơ quan quản lý nhà nước đưa ra kịp thời các chính sách và các doanh nghiệp chuẩn bị và huy động nguồn lực để đầu tư phát triển các ngành nghề chăm sóc người cao tuổi nhằm tìm vàng trong kinh tế bạc.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51
Đang tải...